“Cán bộ địa chính” mua iPhone

Thứ tư, 07/12/2016 10:29

(Cadn.com.vn) - Ngày 2-12, Cơ quan CSĐT CAH Đô Lương (Nghệ An) tiếp nhận đơn trình báo của ông Nguyễn Đức Chu (1953, trú xóm 6, xã Tân Sơn, H. Đô Lương) với nội dung: Ngày 29-11, có một thanh niên gọi điện đến cho ông thông qua số điện thoại 0982238xxx xưng danh là Dũng, cán bộ địa chính xã Tân Sơn, nhờ nộp hộ thẻ điện thoại. Tuy nhiên, lúc đó ông Chu không có thẻ điện thoại nên gọi cho con trai đang làm nghề buôn bán điện thoại ở Hà Nội là anh Nguyễn Đức Sơn (1991) bảo nộp thẻ điện thoại theo yêu cầu của “cán bộ địa chính” Dũng. Sau khi xin số điện thoại của anh Sơn để tiện liên lạc, người này yêu cầu anh Sơn nộp thẻ điện thoại với số tiền ban đầu là 1 triệu đồng. Tiếp đó, từ 12 giờ đến 21 giờ ngày 29-11, người này tiếp tục gọi điện cho anh Sơn nhờ nộp thẻ điện thoại 3 lần với số tiền 2,1 triệu đồng bằng hình thức gửi mã số thẻ qua điện thoại.

Không những vậy, trong thời gian này, “cán bộ địa chính” Dũng tiếp tục gọi điện và “tỉ tê” với anh Sơn rằng: “Anh có bán iPhone 6s không thì gửi về cho tôi 1 cái, còn tiền tôi gửi sau vì có anh Ngọc trong xã tham gia đấu giá đất thành công nên cho tôi tiền mua điện thoại”. Tin tưởng lời của “cán bộ địa chính” Dũng, anh Sơn đã gửi điện thoại về cho đối tượng thông qua xe khách chạy tuyến Hà Nội - Đô Lương. Tuy nhiên, sau khi nhận được chiếc iPhone 6s cũng là lúc điện thoại của người này rơi vào tình trạng “thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được”. Nhận thấy dấu hiệu của hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên ông Chu làm đơn trình báo cơ quan CA.

Nguyễn Quang Việt tại CQĐT.

Tiếp nhận đơn trình báo, Cơ quan CSĐT CAH Đô Lương cử TS thuộc Đội CSĐT vào cuộc xác minh. Vì đối tượng sử dụng sim rác để liên lạc với ông Chu và anh Sơn (sau khi liên lạc đối tượng đã tháo sim) nên không xác định được danh tính chủ thuê bao khiến công tác điều tra gặp nhiều khó khăn. Các TS tiếp tục xác minh các trường hợp mà bị hại trình báo là đối tượng đã xưng danh là anh Dũng cán bộ địa chính xã Tân Sơn và anh Ngọc người nói cho tiền mua điện thoại theo như lời đối tượng. Tuy nhiên, qua xác minh thì được biết, những người này không hay biết về sự việc đối tượng lợi dụng tên mình để thực hiện hành vi lừa đảo.

Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, các TS phối hợp với đơn vị viễn thông xác định được số thuê bao đã nộp thẻ điện thoại chính là số điện thoại 0982238xxx. Từ đây, lực lượng CA xác định được đối tượng sử dụng số điện thoại trên để thực hiện hành vi lừa đảo là Nguyễn Quang Việt (1991, trú xóm 13, xã Minh Sơn, H. Đô Lương). CAH Đô Lương đã liên hệ với gia đình kêu gọi đối tượng ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Ngày 2-12, Việt đến trụ sở CAH Đô Lương để đầu thú, khai nhận hành vi.

Chiếc điện thoại Việt chiếm đoạt của anh Sơn.

Việt khai, trong lúc túng tiền tiêu thì tình cờ đi qua cửa hàng của ông Chu tại xã Minh Sơn. Nhìn thấy tấm biển quảng cáo có ghi tên và số điện thoại của chủ cửa hàng bán sim thẻ điện thoại là ông Nguyễn Đức Chu nên nghĩ ngay cách lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau khi ghi lại số điện thoại của ông Chu, Việt mua một sim rác để gọi điện cho ông Chu nhờ nộp thẻ điện thoại. Biết rằng nếu xưng danh người lạ thì ông Chu sẽ không nộp thẻ nên Việt tự xưng là anh Dũng - cán bộ địa chính xã nhằm tạo sự tin cậy để nhờ ông Chu nộp thẻ. Không ngờ, trong lúc cửa hàng đang hết thẻ, ông Chu lại gọi điện cho con trai. Thấy cha con ông Chu nhẹ dạ cả tin và anh Sơn đã gửi mã số điện thoại cho mình 4 lần (tổng cộng 3,1 triệu đồng) nên Việt tiếp tục “được voi đòi tiên”. Do cửa hàng của ông Chu nằm sát bên địa điểm đấu giá đất của xã nên Việt nghĩ kế lừa đảo để lấy điện thoại bằng cách tỉ tê với anh Sơn rằng có người sắp đấu giá đất thành công nên cho tiền để mua điện thoại. Được biết, chiếc iPhone 6s trị giá 11,9 triệu đồng, tổng cộng số tiền khoảng 15 triệu đồng.

Hiện Cơ quan CSĐT CAH Đô Lương đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố Nguyễn Quang Việt về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

D.H